Nhật Bản sẽ cho phép nữ phi công lái máy bay chiến đấu

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 11/11 cho biết Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch cho phép nữ quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trở thành phi công lái máy bay chiến đấu.


Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 11/11 cho biết Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch cho phép nữ quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Đây là một phần trong chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của nữ giới.

Theo các nguồn tin, vấn đề trên có thể được quyết định chính thức vào cuối tuần này. Dự kiến, các nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên của Nhật Bản sẽ lái các loại máy bay F-15 và F-4 của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF). Được biết, nhiều nữ quân nhân trong ASDF đã bày tỏ nguyện vọng đảm nhận nhiệm vụ này.

Hiện các nữ phi công trong SDF đã đảm nhận lái máy bay vận tải và máy bay tuần tra, song chưa được lái máy bay chiến đấu do công việc này đòi hỏi cao về thể lực cũng như tính sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ có thể bị ảnh hưởng trong thời gian thai sản của nữ quân nhân.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản có vũ khí hạt nhân - Ác mộng với Trung Quốc
Nhật Bản có vũ khí hạt nhân - Ác mộng với Trung Quốc

Có lẽ đối với Trung Quốc, cơn ác mộng khủng khiếp nhất là một Nhật Bản được trang bị vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN