Nhật Bản ngừng diễn tập sơ tán tấn công tên lửa giả định từ Triều Tiên

Ngày 22/6, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản thông báo ngừng cuộc diễn tập sơ tán dân trong tình huống giả định xảy ra một vụ tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN 

Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc quyết định ngừng cuộc tập trận chung mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" và Hàn Quốc ngừng tập trận giả định Taegeuk thường niên của mình.

Các quyết định trên được thông báo sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 vừa qua ở Singapore. Hai bên đã ký tuyên bố chung, trong đó Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và Washington cam kết cung cấp các đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: "Sau các thành quả đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, chúng tôi sẽ ngừng cuộc diễn tập có sự tham gia của dân thường trong thời bình. Thay vào đó, chính phủ sẽ tập trung vào việc đảm bảo người dân được thông tin về hệ thống cảnh báo quốc gia và "cách ứng phó" nếu tên lửa tấn công lãnh thổ Nhật Bản".

Một quan chức Văn phòng Nội các cho biết sau quyết định trên, 9 cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch cho năm nay sẽ được hoãn lại. Trước đó, 2 cuộc diễn tập đã được tiến hành trong năm. Tổng cộng có 24 cuộc diễn tập trong tài khóa tính đến tháng 3/2019, trong đó có một cuộc tại thủ đô Tokyo vào tháng 1.

Năm 2017, Bình Nhưỡng đã phóng hai quả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và phóng nhiều quả tên lửa khác ra vùng biển gần Nhật Bản, gây lo ngại và hoảng loạn. Triều Tiên cũng từng dọa "nhấn chìm" Nhật Bản xuống biển và biến Nhật Bản thành "tro bụi". Tuy nhiên, không khí hòa hoãn trong khu vực đã bắt đầu từ Olympic mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc đầu năm nay, mở ra một loạt động thái ngoại giao, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

TTXVN/Báo Tin tức
Tư lệnh Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản sau khi ngừng cuộc tập trận chung với Hàn Quốc
Tư lệnh Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản sau khi ngừng cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Ngày 21/6, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Philip Davidson khẳng định Washington vẫn duy trì cam kết bảo vệ Nhật Bản, trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cam kết này của Mỹ suy giảm sau khi quyết định hủy bỏ một cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN