Nhật Bản, Mỹ diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Lực lượng Phòng không Nhật Bản thông báo ngày 9/9, các máy bay chiến đấu F-15 của nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập với các máy bay ném bom B1-B của Mỹ ở vùng trời trên Biển Hoa Đông.

Hai máy bay F15 của Nhật Bản. Ảnh: wikipedia.org

Cuộc diễn tập trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường đối phó trước khả năng Triều Tiên tiến hành thêm một vụ thử tên lửa để kỷ niệm ngày Quốc khánh, chỉ vài ngày sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6, vụ thử hạt nhân lớn nhất làm rung chuyển các thị trường tài chính và làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Để tham gia cuộc diễn tập trên, Không quân Mỹ đã triển khai 2 máy bay ném bom B1-B Lancer từ căn cứ không quân Andersen trên vùng lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, trong khi phía Nhật Bản đưa 2 máy bay chiến đấu F-15 tham gia diễn tập.

 Trước đó, hôm 31/8, các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản cũng tiến hành một cuộc diễn tập trên không với các máy bay B1-B và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 ở vùng trời phía Nam Bán đảo Triều Tiên, 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua phía Bắc Nhật Bản.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bất ngờ với lý do Triều Tiên có thể không thử tên lửa đạn đạo trong ngày Quốc khánh
Bất ngờ với lý do Triều Tiên có thể không thử tên lửa đạn đạo trong ngày Quốc khánh

Sau khi Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch, xuất hiện nhiều dấu hiệu khiến Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo vào ngày hôm nay (9/9). Tuy nhiên, các nhà khoa học lại nhận định rằng điều này khó có khả năng xảy ra bởi một hiện tượng đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN