Nhật Bản dự định trang bị tàu tấn công đổ bộ, sẵn sàng tái chiếm đảo

Ngày 7/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố Tokyo sẽ cân nhắc trang bị cho Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) các tàu tấn công đổ bộ để sẵn sàng với các sứ mệnh tái chiếm đảo xa.

Trả lời báo giới sau khi tới thăm tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island của Hải quân Mỹ tại San Diego (bang California), ông Onodera nói: "Chúng tôi sẽ coi các tàu tấn công đổ bộ đó như tàu vận tải đa năng để sẵn sàng phục vụ các đơn vị thiết yếu bảo vệ các đảo".

Bình luận trên của ông Onodera được đưa ra trong bối cảnh Tokyo muốn tăng cường năng lực của quân đội nhằm ngăn chặn hành động xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông.


T.N (theo Kyodo)
Vũ khí phát hiện ‘sát thủ vô hình’ của Nhật Bản
Vũ khí phát hiện ‘sát thủ vô hình’ của Nhật Bản

Thống trị các eo biển quan trọng là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Tokyo. Đối với nhiệm vụ này, hai tàu giám sát của Lực lượng phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, Hibiki và Harima, chính là các trạm cảm biến để theo dõi các tàu ngầm của Nga và Trung Quốc ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN