Nhật Bản diễn tập bắn đạn thật gần núi Phú Sĩ

Ngày 25/8, quân đội Nhật Bản đã bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 4 ngày gần núi Phú Sĩ (Fuji), cách thủ đô Tokyo 80 km về phía Tây.

Máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật hàng năm ở núi Fuji.

Cuộc tập trận thường niên trong năm nay diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Khoảng 2.400 binh sĩ, xe tăng, pháo dã chiến và máy bay trực thăng đã được triển khai tại khu huấn luyện nằm ở chân núi cao nhất của Nhật Bản. Cuộc diễn tập được tiến hành trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi vụ thử vũ khí mới nhất của nước này là “thành công lớn nhất”.

Trước đó vào sáng 24/8 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa SLBM từ một tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Sinpo thuộc tỉnh Nam Hamgyong. Tên lửa bay khoảng 500km và rơi xuống biển Nhật Bản trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.


Tại cuộc hội đàm cùng ngày 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada và người đồng cấp Australia Marise Payne đang ở thăm Tokyo đã chỉ trích hành động đe dọa gần đây của Triều Tiên, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất ổn trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
9 nước tập trận SEACAT 2016 tại Singapore
9 nước tập trận SEACAT 2016 tại Singapore

Cuộc tập trận hàng hải thường niên với sự tham gia của hải quân 9 nước (chủ yếu là các nước Đông Nam Á và hải quân Mỹ) đã bắt đầu ngày 22/8 tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN