Nhật Bản để ngỏ khả năng triển khai THAAD

Ngày 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada thông báo sẽ tới đảo Guam từ ngày 12-13/1 để xem xét Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tân tiến của Mỹ đặt tại căn cứ Không quân Andersen.

Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. Ảnh: Reuters/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách củng cố năng lực quốc phòng trước các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Inada cho biết: "Bộ chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai THADD trong giai đoạn này, tuy nhiên, đó là một trong những biện pháp để củng cố năng lực phòng thủ tên lửa của chúng tôi".

Bà Inada nhấn mạnh rằng các chương trình hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên đặt ra "cấp độ đe dọa mới" và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét các phương án tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của riêng mình.


Hệ thống THAAD được thiết kế nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo bay ở độ cao trong và ngoài bầu khí quyển, đem đến một hệ thống phòng thủ tầm xa hơn hệ thống PAC-3 mà lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang triển khai hiện nay.

TTXVN/Tin Tức
Quyền Tổng thống Hàn Quốc hối thúc triển khai THAAD
Quyền Tổng thống Hàn Quốc hối thúc triển khai THAAD

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 21/12 tuyên bố Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ cần phải được triển khai tại Hàn Quốc càng sớm càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN