Nhật Bản đề nghị Mỹ đình chỉ hoạt động của trực thăng biến hình Osprey

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 14/12 đã đề nghị Mỹ đình chỉ hoạt động của máy bay vận tải Osprey sau khi một trong những máy bay do quân đội Mỹ sử dụng này rơi xuống vùng biển ở ngoài khơi tỉnh Okinawa đêm 13/12, khiến 5 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bà Inada đề nghị Mỹ đình chỉ hoạt động của máy bay Osprey cho đến khi tìm ra nguyên nhân vụ việc và đảm bảo được sự an toàn.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã miêu tả vụ việc này là "rất đáng trách".

Trong một thông cáo báo chí, Lầu Năm Góc cho hay, một máy bay Osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ chở 5 thành viên phi hành đoàn ngày 13/12 đã "đáp xuống vùng nước nông ở khu vực ngoài khơi bờ biển (của Nhật Bản)".

TTXVN/Tin Tức
Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích, ngăn chặn máy bay Trung Quốc
Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích, ngăn chặn máy bay Trung Quốc

Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản ngày 10/12 đã cho xuất kích chiến đấu cơ nhằm đối phó 6 máy bay quân sự Trung Quốc trên eo biển ngăn cách giữa các đảo ở Okinawa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN