Nhật Bản, Australia thảo luận kế hoạch phát triển công nghệ tàu ngầm

Ngày 11/6, Nhật Bản và Australia đã khai mạc hội nghị an ninh cấp cao tại thủ đô Tokyo, thảo luận các kế hoạch cùng phát triển công nghệ tàu ngầm tàng hình trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang xúc tiến đưa nước ông hướng tới một vai trò quân sự toàn cầu quyết đoán hơn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston (trái) đang trong chuyến thăm Nhật Bản.


Trước đó hồi đầu tuần, giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết việc hợp tác nghiên cứu trên là nhằm phát triển các tàu ngầm chạy nhanh hơn. Ngoài ra, kế hoạch này còn giúp tăng cường năng lực cung cấp các công nghệ quân sự cho nước ngoài của Nhật Bản.

Trong hội nghị 2+2 này, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước còn tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác trong việc phát triển chung trang thiết bị quốc phòng cũng như khả năng cùng tác chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia để giúp các cuộc diễn tập chung hiệu quả hơn.


T.N (Theo Kyodo/AP)

Ba thách thức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Ba thách thức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã hân hoan trở lại nắm quyền ở Nhật Bản 3 năm sau khi phải ngậm ngùi từ bỏ chức vụ này. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông đã giành chiến thắng vang dội khi giành đa số tuyệt đối tại Hạ viện Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN