Nga triển khai trung đoàn S-400 tại phía Tây Moskva

Ngày 17/3, Tham mưu trưởng của Bộ tư lệnh phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ Nga, Thiếu tướng Andrei Dyomin cho biết nước này đã triển khai một trung đoàn tên lửa S-400 tại thị trấn Zvenigorod, phía Tây thủ đô Moskva.

Phát biểu trong buổi lễ triển khai trung đoàn mới này, ông Dyomin cho hay trung đoàn còn được trang bị tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S. Ông nói: "Đến cuối năm 2014, sẽ có thêm một trung đoàn của lực lượng sẽ được tái trang bị hệ thống S-400 Triumph". Theo ông, điều này sẽ đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hiện đại hóa vũ khí cho Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ Nga.

Người ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Nga mừng chiến thắng tại Sevastopol sau khi có kết quả sơ bộ. Ảnh: AFP-TTXVN


Trung đoàn tên lửa được triển khai ở Zvenigorod này có khả năng bảo vệ cả khu vực công nghiệp trung tâm của Nga trước các cuộc tấn công từ khoảng cách 400 km. Hệ thống S-400 có khả năng cùng lúc phá hủy 36 mục tiêu.

* Crimea nhận 15 tỷ ruble hỗ trợ từ Nga

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 17/3, Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) Sergiy Aksyonov cho biết Nga đã gửi cho khu vực này một khoản “hỗ trợ tài chính” trị giá 15 tỷ ruble (410 triệu USD).

Viết trên trang mạng xã hội Tweeter, ông Aksyonov cho hay: “Liên bang Nga hôm nay đã trao cho nước cộng hòa Crimea 15 tỷ ruble hỗ trợ tài chính”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Shatalov cho biết: "Rõ ràng, việc Crimea sáp nhập vào Nga sẽ có ảnh hưởng rất to lớn. Tôi không loại trừ khả năng áp dụng chế độ thuế đặc biệt (trong giai đoạn chuyển tiếp ở Crimea)".

Trong khi đó, sau khi nhận được thông tin về việc các đơn vị quân đội Ukraine tại Crimea bị giải tán, Chủ tịch Nghị viện Crimea Volodymyr Konstantynov cho biết các binh sĩ Ukraine tại Crimea có thể về cùng phe với nhà nước ly khai mới hoặc rời khỏi bán đảo này.

Bình luận trên của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh phát biểu tại Kiev rằng các binh sỹ Ukraine tại Crimea “sẽ tiếp tục lưu lại đây”.


* Crimea coi ruble là đồng tiền chính thức


Cũng trong ngày 17/3, Nghị viện Crimea tuyên bố đồng ruble của Nga là đồng tiền chính thức thứ hai, tồn tại song song với đồng Hryvnia của Ukraine. Quyết định này được ban hành sau khi nghị viện Crimea tuyên bố độc lập khi hơn 96% người dân bán đảo này bỏ phiếu nhất trí ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Trong tuyên bố, nghị viện Crimea cũng khẳng định đồng Hryvnia có thể tiếp tục được sử dụng ở Crimea tới ngày 1/1/2016.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng của Crimea Sergiy Aksyonov cùng ngày cho biết ông đã đáp máy bay tới thủ đô Moskva sau khi nghị viện bán đảo này thông qua quyết định tách khỏi Ukraine và xin trở thành một phần của Liên bang Nga.


T.N  (Theo Reuters, AFP, THX)
Sau Crimea, ‘lửa trưng cầu’ bén đến khắp miền Đông Ukraine
Sau Crimea, ‘lửa trưng cầu’ bén đến khắp miền Đông Ukraine

Sau kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea (Crưm) được công bố, người biểu tình ở nhiều tỉnh thành miền Đông Ukraine tiếp tục xuống đường, nêu yêu cầu giống như Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN