Nga triển khai tên lửa Iskander-M đầu tiên tới Quân khu Trung tâm

Bộ Quốc phòng Nga cho biết biên đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đầu tiên đã được triển khai cho Quân khu Trung tâm của nước này, vốn phụ trách các khu vực sông Volga, Siberia và Ural.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M.


Bộ trên nêu rõ đây là biên đội tên lửa Iskander-M thứ 4 của Lục quân và là biên đội đầu tiên mà Quân khu Trung tâm được hoàn toàn đưa vào trực chiến. Đợt chuyển giao các thiết bị tên lửa lần này gồm hàng chục bệ phóng, xe chở đạn, xe chỉ huy, xe bảo dưỡng kỹ thuật và xe đảm bảo tham số phóng...

Hệ thống tên lửa Iskander-M không có đối thủ trên thế giới. Hệ thống tên lửa tự hành, tính cơ động cao và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết này có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 500 km. Hệ thống cũng được trang bị các tên lửa hành trình.



T.N (theo TASS)
Thủy thủ Nga vẫn được lên chiến hạm Mistral
Thủy thủ Nga vẫn được lên chiến hạm Mistral

Các thủy thủ Nga trong thành phần thủy thủ đoàn của chiến hạm Mistral mang tên "Vladivostok" vẫn được phép lên con tàu này ở cảng Saint-Nazaire, Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN