Nga triển khai 3 sư đoàn mới đáp trả NATO mở rộng

Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 24/5 cho biết nước này sẽ có các biện pháp đáp trả việc NATO mở rộng về phía Đông, bên cạnh việc triển khai 3 sư đoàn mới tới các khu vực ở biên giới phía Tây của Nga.

Ảnh minh họa: Sputnik

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời Đại sứ Grushko nói: "Những lợi ích của chúng tôi sẽ được bảo vệ chắc chắn. Việc triển khai 3 sư đoàn mới chỉ là một trong những biện pháp được thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Giờ đây, lực lượng vũ trang Nga, và với năng lực kỹ thuật quân sự mà chúng tôi có được, sẽ cho phép chúng tôi lựa chọn giữa các biện pháp kỹ thuật và quân sự khác nhau để bảo vệ an ninh mà không bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang dai dẳng".

Nhấn mạnh Nga không muốn xảy ra xung đột, Đại sứ Grushko cho rằng những động thái mới nhất của NATO đã mang tới những nguy cơ rõ ràng cho an ninh khu vực và toàn cầu. Ông nói: "Chính sách mở rộng của NATO không đáp ứng các nhu cầu an ninh thực tế mà chỉ tạo ra những ranh giới ngăn cách".

TTXVN/Tin Tức
NATO không muốn có "chiến tranh lạnh" mới với Nga
NATO không muốn có "chiến tranh lạnh" mới với Nga

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Ba Lan TVN, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên minh này không muốn có một cuộc "chiến tranh lạnh" với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN