Nga trang bị vũ khí hiện đại cho Quân khu miền Đông

Tư lệnh Quân khu miền Đông của Nga, Thượng tướng Sergey Surovikin ngày 20/11 cho biết kể từ đầu năm 2015, quân khu đóng tại thành phố Khabarovsk này đã được trang bị hơn 850 vũ khí hiện đại.


Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng quân sự, Thượng tướng Surovikin cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đóng tại Vladivostok đã tiếp nhận tàu ngầm chiến lược mang tên Alexander Nevsky, 1 hệ thống tên lửa phòng không S-400, các bệ phóng tên lửa, xe tăng T-72B3, cũng như khí tài điện tử và các phương tiện không người lái. Ngoài ra, quân đoàn tên lửa số 2 cũng được trang bị các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Toàn bộ quân nhân đã được huấn luyện sử dụng các trang thiết bị quân sự hiện đại.

Theo Thượng tướng Surovikin, Quân khu miền Đông sẽ tiếp tục trang bị cho các đơn vị các trang bị thiết bị quân sự hiện đại và duy trì tần suất tái trang bị trong năm 2016.

TTXVN/Tin Tức
Tàu sân bay duy nhất của Nga được kéo đi trong bão
Tàu sân bay duy nhất của Nga được kéo đi trong bão

Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc tàu kéo lai dắt tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga trong trời gió bão vừa mới xuất hiện trên Youtube.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN