Nga tiêu hủy tất cả vũ khí hóa học vào năm 2016

Phó Giám đốc Cơ quan liên bang Nga về lưu trữ an toàn và tiêu hủy vũ khí hóa học, ông Vladimir Mandych, ngày 21/8 cho biết Nga sẽ tiêu hủy tất cả các kho vũ khí hóa học của nước này trước ngày 31/12/2015.

Ông Mandych nói: "Tất cả đạn hóa học của chúng tôi đều được sản xuất trong giai đoạn từ 1963-1987. Thời hạn cất giữ an toàn đã hết". Theo ông, hạn chót bảo quản an toàn các vũ khí hóa học của Nga là vào ngày 1/1/2013, và Nga sẵn sàng "thực hiện nhiệm vụ và tiêu hủy tất cả vũ khí hóa học trước ngày 31/12/2015".

Hiện khoảng 7.300 đơn vị đạn hóa học đang trong tình trạng khẩn cấp, trong đó, 3.000 đơn vị đã được tiêu hủy trong năm nay.

Giữa tháng này Nga đã tiêu hủy trên 26.000 tấn vũ khí hóa học, chiếm hơn 65% trong số 40.000 tấn từ thời Liên Xô trước đây và Chiến tranh Lạnh. Con số 40.000 tấn này nhiều hơn tất cả các nước khác cộng lại.

Ông nhấn mạnh công nghệ thải vũ khí hóa học hai giai đoạn của Nga là an toàn và thân thiện với môi trường nhất thế giới.

Nga đã phân bổ khoảng 371 tỷ rúp (11,9 tỷ USD) cho công tác tiêu hủy vũ khí hóa học.


TTXVN/Tin tức
Ngành chế tạo vũ khí của Thụy Sĩ ăn nên làm ra

Trong khi các ngành sản xuất xuất khẩu của Thụy Sĩ đang gặp khó khăn thì ngành sản xuất và xuất khẩu vũ khí của nước này lại đang thắng lớn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các công ty xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ đã thu về được 426 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN