Nga tiếp tục bán vũ khí cho Azerbaijan và Armenia

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ tiếp tục bán vũ khí cho cả Azerbaijan và Armenia, bất chấp xung đột Nagorny-Karabakh vừa nổ ra.

Binh sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực Nagorny-Karabakh ngày 6/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phỏng vấn phát sóng ngày 9/4, Thủ tướng Medvedev cho hay: "Thử tưởng tượng rằng nếu Nga từ bỏ vai trò (bên bán vũ khí), thì chúng ta sẽ hiểu rõ vị trí này sẽ không bị để trống. Họ sẽ mua vũ khí từ các nước khác, và mức độ sát thương sẽ không thay đổi. Đồng thời, khả năng này có thể phá hủy cán cân lực lượng hiện tại (trong khu vực). Tôi tin rằng vũ khí có thể và nên được mua không chỉ để sử dụng trong một ngày, mà còn để làm nhân tố răn đe".

Cùng ngày, Azerbaijan và Armenia đã tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành pháo kích vào lãnh thổ bên còn lại, hành động vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vài ngày qua.

TTXVN/Tin Tức (theo Reuters/AFP)
Chiến sự Nagorny Karabakh: Thêm hai lính Armenia thiệt mạng
Chiến sự Nagorny Karabakh: Thêm hai lính Armenia thiệt mạng

Có thêm ít nhất hai binh sĩ người Armenia thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới với các lực lượng của Azerbaijan trong ngày 8/4 bất chấp việc Armenia và Azerbaijan đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh hôm 5/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN