Nga tập trung phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 29/12 cho biết quân đội nước này sẽ tập trung phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2015, trong bối cảnh Moskva vẫn tiếp tục nâng cao năng lực tác chiến.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Ảnh: Rianovosti.


Phát biểu với một kênh truyền hình Nga, ông Gerasimov nhấn mạnh: “Phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược là ưu tiên hàng đầu”.

Ngoài ra, theo ông Gerasimov, 3 trung đoàn thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược đã được tái trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Yars, trong khi 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS đã được nâng cấp và đưa vào hoạt động trong năm 2014.

Ông Gerasimov cho biết thêm 2 hệ thống radar tiên tiến đã được triển khai tại Kalinigrad và Irkutsk, và 2 hệ thống nữa đã được vận hành thử nghiệm tại Barnaul và Yeniseisk trong năm nay và dự kiến sẽ chính thức đưa vào trực chiến trong năm tới. Hãng tin Tass dẫn phát biểu của ông Gerasimov khẳng định năng lực tác chiến của quân đội Nga đã tăng 1,3 lần.



TN(Theo THX)
Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars
Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars

Lực lượng chiến lược Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn từ sân bay Plesetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN