Nga sẽ dồn dập phóng tên lửa liên lục địa trong năm nay

Cơ quan thông tin và truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/1 thông báo, Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) nước này năm 2017 sẽ thực hiện trên 10 vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tổ hợp tên lửa "Iskander-M".

Tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ: "Trong năm 2017, RVSN có kế hoạch tiến hành hơn 10 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa phục vụ thử nghiệm bay các mô hình vũ khí triển vọng, mở rộng hoạt động của những hệ thống hiện có, phóng tên lửa huấn luyện chiến đấu".

Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý, năm 2017, RVSN sẽ tiếp tục thực hành các cuộc kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng 50% cường độ huấn luyện chiến đấu, tổ chức 150 hoạt động các loại. Đáng chú ý trong mỗi giai đoạn huấn luyện đào tạo, hơn 40 trung đoàn tên lửa và các đơn vị hậu cần, bảo vệ thuộc RVSN sẽ thực hiện thao tác sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ cao nhất.

TTXVN/Tin Tức
Nga đưa S-400 "Triumph" vào trực chiến bảo vệ thủ đô Moskva từ 11/1
Nga đưa S-400 "Triumph" vào trực chiến bảo vệ thủ đô Moskva từ 11/1

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 "Triumph" sẽ bắt đầu được đưa vào trực chiến từ ngày 11/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN