Nga sẵn sàng bán tiếp cho Việt Nam các tàu nổi và tàu ngầm hiện đại

Ngày 28/2, ông Vladimir Kozhin, Trợ lý tổng thống Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật, đã tuyến bố với truyền thông trong nước rằng, Nga sẵn sàng phát triển quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật với Việt Nam, trong đó có các hợp đồng cung cấp tàu nổi và tàu ngầm tiên tiến.

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng tại buổi lễ thượng cờ ngày 28/2. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Kozhin nêu rõ, "căn cứ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta, phía Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho phía Việt Nam trong việc củng cố quân đội, kể cả với các mô hình tàu nổi và tàu ngầm hiện đại". 

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Kozhin đã gọi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật, song song với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Algeria.

TTXVN/Tin Tức
Việt Nam đã có đủ bộ 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo hiện đại
Việt Nam đã có đủ bộ 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo hiện đại

Theo chuyên gia quân sự Nga Victor Litovkin, thật khó để đánh giá hết tầm quan trọng của hạm đội 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo bởi Việt Nam có thể sử dụng chúng để bảo vệ hiệu quả hơn lãnh hải, vùng kinh tế biển, hải đảo và các giàn khoan dầu khí của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN