Nga ra tuyên bố về vụ Su-27 chặn máy bay Mỹ

Nga đã cho xuất kích một chiến đấu cơ Su-27 để chặn máy bay Mỹ đang tiến sát biên giới Nga ở khu vực Biển Baltic, với lý do máy bay Mỹ tắt hệ thống nhận-phát tín hiệu.

Một chiếc Su-27 của Nga.

Theo Reuters, ngày 30/4, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo về sự kiện xảy ra hôm 29/4 này. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Tất cả các chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện theo quy định của quốc tế về sử dụng không phận. Không quân Mỹ có hai giải pháp: hoặc là không bay gần khu vực biên giới của chúng tôi hoặc là bật hệ thống nhận-phát tín hiệu để nhận dạng".

Trước đó hôm 29/4, Lầu Năm Góc cho biết máy bay RC-135 của Không quân Mỹ đang bay trên lộ trình thông thường trong không phận quốc tế thì bị một chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn theo cách "không chuyên nghiệp và thiếu an toàn".

TTXVN/Tin Tức
Tiêm kích Nga "nhào lộn" trên đầu máy bay do thám Mỹ
Tiêm kích Nga "nhào lộn" trên đầu máy bay do thám Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết, một máy bay tiêm kích của Nga ngày 29/4 đã chặn máy bay trinh sát của Không quân Mỹ "bằng thái độ không chuyên nghiệp và không an toàn" trên biển Baltic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN