Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới

Tại cuộc họp về phát triển không quân Nga ngày 28/11, Tổng giám đốc Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất (UAC) Mikhail Pogosyan thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng trong năm 2014 nước này sẽ bắt đầu phát triển phiên bản thật của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.

Tờ RIA-Novosti dẫn lời ông Pogosyan cho biết: “Về hệ thống máy bay tầm xa tiềm tàng, trong năm nay đã đưa ra quyết định tăng cường làm việc. Tháng 9, chúng tôi hoàn tất thỏa thuận với Bộ Quốc phòng, và nay đang chuẩn bị để vào năm tới sẽ bắt tay vào thực hiện đầy đủ phiên bản phát triển thử nghiệm của những máy bay này”.

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm PAK FA (T-50).


Được biết máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA, được đưa vào phiên chế Không quân Nga năm 2020, sẽ khắc phục những nhược điểm của các loại máy bay ném bom Tu-160, Tu-95MS và Tu -22. Có thông tin cho rằng mẫu được chọn là các máy bay bay chậm hơn tốc độ âm thanh thuộc gia đình Tupolev.

Ông Pogosyan cũng cho biết loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm - PAK FA (T-50) - trong năm nay sẽ hoàn tất các thử nghiệm sơ bộ.


Năm 2014, PAK FA sẽ được chuyển giao cho Không quân Nga để tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước. Năm 2015, giai đoạn thử nghiệm đầu tiên sẽ hoàn tất và sẽ tiếp tục nâng cao tính năng của máy bay. Cần lưu ý ngày 20/11 chiếc T-50 thứ 5 đã hạ cánh xuống sân bay Zhukovsky ở ngoại ô Moscow để bay thử nghiệm.


Duy Trinh
Nga đưa tàu ngầm thế hệ 4 vào trực chiến năm tới
Nga đưa tàu ngầm thế hệ 4 vào trực chiến năm tới

Trong năm 2014 Nga sẽ hoàn tất việc đưa vào khai thác thử tàu ngầm diesel-điện đầu tiên “St. Petersburg” thế hệ thứ 4 (Dự án 677 lớp Lada) và đưa tàu ngầm vào trực chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN