Nga: NATO cử hơn 50 chiến hạm 'hộ tống' tàu sân bay Đô đốc Kutnetsov

Trong suốt hành trình đến và rời Syria, tàu sân bay Nga Đô đốc Kuznetsov bị đám đông trên 50 tàu NATO lò dò bám đuôi.

Tàu hải quân Anh bám theo tàu sân bay Nga Đô đốc Kutnetsov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo Sputnik, chỉ huy Sergei Artamonov của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov gần đây vừa về đến thành phố cảng miền Bắc Severomorsk từ Syria, ngày 14/2 cho biết đoàn bị trên 50 tàu NATO bám đuôi trong suốt hành trình đến Syria và trở về.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Nga Argumenty I Fakty, chỉ huy Artamonov nói: “Trong chuyến đi, chúng tôi phát hiện sự hiện diện của 50 – 60 tàu NATO gần chúng tôi. Ở một số vị trí, chúng tôi bị từ 10 – 11 [tàu NATO] bám theo cùng lúc”.

Nhóm tàu hải quân Nga gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu chiến Pyotr Veliky, tàu chống ngầm Severomorsk và Đô đốc Kulakov cùng các tàu hỗ trợ, đến Syria từ tháng 10/2016 để tham gia các chiến dịch chống khủng bố.


Ngày 6/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh nhóm tàu này quay trở về trụ sở Hạm đội Phương bắc của Nga sau khi một lệnh ngừng bắn mới ở Syria được tuyên bố ngày 29/12. Nhóm tàu này về tới nơi vào ngày 8/2.

Vũ Anh
Máy bay, tàu chiến Anh ‘kè kè’ giám sát tàu sân bay Nga
Máy bay, tàu chiến Anh ‘kè kè’ giám sát tàu sân bay Nga

Trên hành trình “hồi hương”, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga bị máy bay và tàu chiến của Anh kè kè giám sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN