Nga: Mỹ và đồng minh triển khai binh sĩ tại Đông Âu là bước đi sai định hướng

Nga đã chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh triển khai quân tại Đông Âu, mô tả hành động này là bước đi sai lầm có nguy cơ làm bùng phát cuộc khủng hoảng. Đây là tuyên bố của Phó Đại diện thường trực LB Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy đưa ra ngày 10/2.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận ở Hohenfels, Đức, ngày 31/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputniknews, ông Polyanskiy nêu rõ Nga đánh giá việc Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai binh sĩ đến Đông Âu là bước đi sai định hướng và thay vì xoa dịu căng thẳng, hành động này có thể khiến tình hình leo thang căng thẳng và dẫn tới các cuộc khủng hoảng mà tất cả các nước đều muốn tránh. 

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev cho rằng việc Đức cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là không thể chấp nhận được và điều này sẽ không đóng góp vào sự phát triển mang tính xây dựng của mối quan hệ giữa Nga và Đức.

Trong những tuần gần đây, Kiev chỉ trích Berlin về việc nước này từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cũng như cản trở hoạt động chuyển giao vũ khí của các đồng minh trong NATO. Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lưu ý rằng Berlin tìm cách hỗ trợ Kiev về mặt kinh tế, thay vì trong lĩnh vực quân sự.

Nga kiên quyết phủ nhận việc nước này có ý định làm leo thang quan hệ căng thẳng với Ukraine và nhiều lần tuyên bố rằng những lo ngại về khả năng Nga tấn công Ukraine thực chất là một cái cớ để NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Thanh Hương (TTXVN)
Phương Tây cảnh báo 'thời điểm nguy hiểm' khi Nga tổ chức tập trận ở Belarus
Phương Tây cảnh báo 'thời điểm nguy hiểm' khi Nga tổ chức tập trận ở Belarus

Nga đang tìm kiếm các nhượng bộ an ninh từ phương Tây, như không kết nạp Ukraine vào NATO và ngăn chặn sự mở rộng của liên minh này ở Đông Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN