Nga lên án Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân B61-12

Moskva đã lên án việc Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân B61-12 mới đây, cho rằng động thái này xác nhận những kế hoạch duy trì kho vũ khí của Mỹ ở châu Âu có khả năng nhằm vào Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 13/7 chỉ trích động thái này của Mỹ là nhằm gia tăng các hoạt động quân sự của Washington trên khắp châu Âu, “vô trách nhiệm” và “khiêu khích công khai”, đi ngược lại những cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Không quân Mỹ thử bom hạt nhân ở Nevada.


Ông Antonov nêu rõ: “Mỹ không chỉ làm tăng tiềm năng quân sự và hoạt động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà còn nâng cấp tiềm năng hạt nhân của họ”.

Ông nói thêm: “Cuộc thử nghiệm sử dụng máy bay ném bom chiến đấu F-15E như một tàu sân bay cho vũ khí hạt nhân. Điều này dẫn đến nghi ngờ rằng Mỹ muốn kiểm trả khả năng sử dụng bom hạt nhân B61-12 bằng các máy bay ném bom của NATO đóng tại châu Âu”.

Theo RT, Không quân Mỹ và Cục an ninh hạt nhân quốc gia của nước này đã thử nghiệm nâng cấp bom hạt nhân B61-12 ở bang miền Tây Nevada ngày 1/7, sử dụng một phiên bản an toàn không chứa đầu đạn hạt nhân. Cuộc thử nghiệm nằm trong kế hoạch quân sự của Mỹ kéo dài tuổi thọ của bom hạt nhân B61-12, được chế tạo từ thập niên 1960. Quân đội Mỹ dự định tiến hành hai cuộc thử nghiệm bom hạt nhân này nữa trước cuối năm nay.

Trước đó, Tổng thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev hồi tháng 6 nhấn mạnh rằng các chiến dịch quân sự gia tăng của NATO ở Đông Âu chứng tỏ rằng lá chắn tên lửa Mỹ đã luôn có ý định nhằm vào Nga.

Washington và Moskva đã luôn cáo buộc lẫn nhau vi phạm các hiệp ước lớn về hạt nhân trong nhiều năm qua.

HN (Theo RT)
Hé lộ phi vụ thả bom hạt nhân giả của Mỹ - Kỳ cuối: Hạ cánh xuất sắc
Hé lộ phi vụ thả bom hạt nhân giả của Mỹ - Kỳ cuối: Hạ cánh xuất sắc

Thiếu tá Richardson giảm độ cao lần cuối cùng để chuẩn bị hạ cánh và giảm vận tốc xuống 400 km/h nhưng vẫn lo ngại về động cơ số 6 đang treo lơ lửng ở cánh. Richardson hy vọng rằng vận tốc lúc hạ cánh sẽ rơi vào khoảng 330km/h hoặc thấp hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN