Nga hủy dự án hợp tác sản xuất máy bay với Ukraine

Nhật báo "Izvestia" số ra ngày 2/3 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã loại máy báy vận tải Antonov An-70, do Nga và Ukraine cùng hợp tác phát triển, ra khỏi chương trình quốc phòng.

Máy bay Antonov An-70. Ảnh: wikipedia


Theo báo trên, Bộ Quốc phòng Nga từng dự định mua 60 chiếc máy bay An-70 trước năm 2020, song phía Ukraine đã đình chỉ dự án chung này. Tờ báo cho hay nhóm thiết kế máy bay Antonov có trụ sở tại Kiev đã hoàn tất việc phát triển cũng như thử nghiệm An-70, và Ukraine dự định sẽ đưa máy bay này vào sử dụng trong năm nay.

Nga và Ukraine từng khởi động dự án hợp tác trên hồi năm 2010 khi Moskva chuyển 2,95 tỷ ruble (hơn 48 triệu USD) cho Phòng Thiết kế Antonov cho dự án này. Hiện Bộ Quốc phòng Nga đã cân nhắc khả năng khởi kiện Ukraine về việc đình chỉ dự án.

An-70 là thế hệ máy bay vận tải tầm trung mới dự kiến sẽ thay thế máy bay Antonov An-12.


TN (Theo TASS)
Top 3 vũ khí thế kỷ 21 của Nga
Top 3 vũ khí thế kỷ 21 của Nga

Với chuyên môn đã được kiểm chứng trong ngành công nghệ quốc phòng và trong lịch sử lâu dài của các cuộc chiến tranh, Nga là quốc gia nổi tiếng với việc sản xuất các loại vũ khí cả truyền thống và hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN