Nga hồi sinh loại súng tự động đáng gờm

Khẩu súng cỡ nòng 57 mm bị lãng quên của Nga đã may mắn được quân đội nước này hồi sinh trở thành “tân binh” khiến nhiều nước khác phải trầm trồ thán phục.

Loại súng AU-220M cỡ nòng 57 mm.


Ban đầu được thiết kế dành cho các con tàu chiến nhỏ, súng tự động AU-220M 57 mm sau này được chỉnh sửa để sử dụng trong các trận chiến trên thực địa. Kết quả là một khẩu súng “kỳ diệu” ra đời và thu hút hầu hết sự quan tâm của du khách tham quan tại Triển lãm vũ khí Nga 2015 ở Nizhny Tagil.

Với khả năng nổ 300 viên đạn/phút trong phạm vi 16 km, súng AU-220M 57 mm trở thành vũ khí lý tưởng chống lại các loại xe thiết giáp, chiến đấu cơ…

Tuy AU-220M có thể lép vế trước những xe tăng đáng gờm như Abrams hoặc Leopard nhưng nó cũng tác động đủ để khiến các xe tăng này “bị thương nhẹ” và hư hỏng một số bộ phận như pháo, ống ngắm…

Ngoài tốc độ đầy ấn tượng, AU-220M là loại súng tự động với hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiên tiến có thể linh hoạt xoay 180 độ nhanh chóng mà vẫn đảm bảo độ chính xác.

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Trung ương Burevestnik là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất AU-220M.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử
Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử

Các chuyên gia Nga đang phát triển hệ thống chiến tranh điện tử trên các nguyên tắc vật lý mới, có thể đối phó với hầu hết các hệ thống phòng không của đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN