Nga hoàn thành thiết kế máy bay chiến lược mới

Người đứng đầu Tập đoàn thống nhất chế tạo máy bay Nga Mikhail Pogosyan cho biết thiết kế "trên giấy" của máy bay ném bom chiến lược Nga tương lai PAK DA đã được hoàn thành.

Mẫu máy bay ném bom chiến lược mới của không quân Nga.


Đối với máy bay quân sự Nga, hiện các kỹ sư đang có nhiệm vụ "thiết kế máy bay đầy đủ quy mô và sản xuất các bộ phận của nó". Diện mạo kỹ thuật của máy bay ném bom chiến lược Nga trong tương lai vẫn chưa được chính thức tiết lộ. Theo các chuyên gia, đó sẽ là máy bay siêu thanh và khó bị radar phát hiện, tương tự như máy bay B-2 Spirit của Mỹ.

Thử nghiệm công nghệ tàng hình của máy bay T-50 có thể tạo thuận lợi cho thiết kế của máy bay này. Trong trường hợp thuận lợi, máy bay mới có khả năng sẽ được bắt đầu sản xuất trong nửa đầu thập kỷ tới. Chịu trách nhiệm thiết kế máy bay là công ty "Tupolev", được thành lập trên cơ sở văn phòng thiết kế của Liên Xô trước đây chuyên nghiên cứu chế tạo máy bay ném bom.

Theo giới phân tích, ngoài Mỹ, Nga và Trung Quốc hiện là các quốc gia đang nghiên cứu chế tạo máy bay ném bom tầm xa triển vọng. Trong hoàn cảnh hiện tại, một đề án chung Nga - Trung Quốc nghiên cứu chế tạo máy bay ném bom chiến lược tầm xa sẽ rất có lợi cho cả hai bên. Điều đó sẽ giảm được chi phí rất lớn và rủi ro kỹ thuật liên quan đến thiết kế máy bay. Hợp tác sản xuất sẽ là yếu tố bổ sung cho việc tăng cường tin cậy lẫn nhau trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật.



T.N (theo Ruvr)
Nga chuẩn bị thử nghiệm 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công mới
Nga chuẩn bị thử nghiệm 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công mới

Hai tàu ngầm hạt nhân mới của Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển vào mùa hè này, xưởng đóng tàu Sevmash, phía bắc của Nga ngày 14/4 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN