Nga hoàn tất thử nghiệm tàu đổ bộ kiểu mới

Các nguồn tin hải quân ở cảng Kaliningrad trên biển Baltic ngày 9/12 đã xác nhận tàu đổ bộ mới nhất thuộc Dự án 21820 của Hải quân Nga đã chính thức hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước.

Tàu thuộc Dự án 21820.


Con tàu trên mang tên Đại úy Rimsky-Korsakov, cùng với "người anh em" Michman Lermontov cũng đã bắt đầu được thử nghiệm chính thức, dự kiến sẽ gia nhập Hạm đội Baltic của Nga sau khi hoàn tất một loạt thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống vũ khí, hoa tiêu, vô tuyến cũng như các khả năng điều khiển.

Hai tàu trên được chế tạo để vận chuyển nhanh các binh sĩ và khí tài giữa biển và đất liền. Trước đó, Người phát ngôn Hải quân Nga Vladimir Matveev đã miêu tả 2 tàu trên là "độc nhất trên thế giới".


TN (Theo THX)
Nga tìm cách loại bỏ nguy cơ từ tên lửa có cánh Mỹ
Nga tìm cách loại bỏ nguy cơ từ tên lửa có cánh Mỹ

Mối đe dọa chính trong kho vũ khí tấn công từ trên không của Mỹ là hành động tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN