Nga hoàn tất mạng quân đội để trao đổi dữ liệu mật

Các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc phát triển mạng quân đội để trao đổi dữ liệu mật.

Tờ Izvestia hôm 19/10 đưa tin "mạng quân đội này không kết nối với mạng Internet toàn cầu và mọi máy tính kết nối với mạng này đều được bảo vệ từ bất cứ thiết bị lưu trữ nào không được xác nhận cũng như các ổ cứng ngoài".

Mạng này cũng bao gồm một dịch vụ thư điện tử cho phép truyền thông tin mật, trong đó có các tài liệu được gán mác "mật".

Mọi công việc đã được hoàn tất vào cuối mùa Hè năm 2016 và mạng này hiện nay đã đi vào hoạt động đẩy đủ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 thông báo lực lượng không vận Nga và binh lính Ai Cập đã tổ chức cuộc tập trận hỏa lực chung mang tên “Người bảo vệ Hữu nghị 2016”.

Theo bộ trên, “các lực lượng không vận Nga đã lần đầu tiên rời khỏi căn cứ quân sự El-Umayed của Ai Cập để tham gia cuộc tập trận hỏa lực chung ngày và đêm sử dụng các vũ khí chiến đấu tại bãi tập Alam el-Hadem. Lính dù của hai bên đã thực hành bắn bằng súng trường tự động và súng chống tăng vác vai, thao dượt các kỹ năng.

Tham gia cuộc tập trận có hơn 500 binh sĩ. Quân nhân hai nước sẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm loại trừ các nhóm vũ trang trái phép ở sa mạc của Ai Cập. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 26/10 tới, diễn ra dưới sự theo dõi của đại diện từ hơn 30 quốc gia.
TTXVN/Tin Tức
Mỹ lo bị Nga chiếm ưu thế trong tác chiến điện tử
Mỹ lo bị Nga chiếm ưu thế trong tác chiến điện tử

Mỹ cần xem xét lại phương hướng chiến lược quân sự để đối phó với năng lực tác chiến điện tử của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN