Nga điều hơn 50 máy bay quân sự tới Syria

Nga đã điều hơn 50 máy bay quân sự cùng lính thủy đánh bộ, lính dù và đặc nhiệm tới Syria đột kích IS.


Hình ảnh vệ tinh 16 chiếc máy bay quân sự của Nga tại căn cứ không quân Latakia.

Ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã điều hơn 50 máy bay quân sự cùng lính thủy đánh bộ, lính dù và đặc nhiệm tới Syria - nơi Moskva tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Phát biểu với hãng tin Interfax, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ: "Hơn 50 máy bay chiến đấu và trực thăng thuộc Không quân Nga đang tấn công các mục tiêu IS tại Syria". Ông Konashenkov cho hay, các đơn vị lính thủy đánh bộ, lính dù và đặc nhiệm sẽ được huy động để bảo vệ các tài sản quân sự của Nga.


Trong khi đó, người phát ngôn của nhóm nổi dậy Suqur al-Jabal được Mỹ hậu thuẫn, ông Mustafa Halabi xác nhận các máy bay chiến đấu của Nga cùng ngày đã bắn tên lửa vào một trại huấn luyện của nhóm này ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Ông Halabi nêu rõ: "Đúng 10 giờ 30 (7h30 GMT), 4 máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công trại huấn luyện của Suqur al-Jabal bằng hơn 10 quả tên lửa".


TN (theo AFP)
Quân đội Mỹ, Nga đối thoại trực tuyến về Syria
Quân đội Mỹ, Nga đối thoại trực tuyến về Syria

Quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến vào lúc 15h00 GMT ngày 1/10, nhằm tìm kiếm các giải pháp tránh đụng độ khi 2 nước đang tiến hành các chiến dịch không kích riêng rẽ chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN