Nga diễn tập chống khủng bố tại Tajikistan

Trợ lý Tư lệnh Quân khu Trung tâm Nga Yaroslav Roshchupkin ngày 21/5 cho biết hơn 500 binh sĩ Nga và Tajikistan đã tiến hành cuộc diễn tập ngăn chặn và tiêu diệt kẻ địch giả định ở Khu tự trị Gorno-Badakhshan. 


Trực thăng Mi8 được cử đến tiến hành các bài tập trinh sát và hỗ trợ trên không. Ảnh: TASS


Ông Roshchupkin nói: "Các binh sĩ đã hoàn thành các bài tập chiến thuật tiếp cận nhằm đối phó với các nhóm vũ trang bất hợp pháp, tập trận chiến thuật có sử dụng trực thăng và máy bay không người lái, tích hợp hệ thống liên lạc và chỉ huy-kiểm soát". 


Theo ông Roshchupkin, cuộc diễn tập liên quan đến khoảng 100 đơn vị khí tài. Các trực thăng Mi-8 và Mi-24 của Nga, cũng như máy bay không người lái Granat, Zastava và Forpost, đã tiến hành các bài tập trinh sát và hỗ trợ trên không.



TN(theo TASS)

Gần 450 lính dù Nga diễn tập tại Tajikistan
Gần 450 lính dù Nga diễn tập tại Tajikistan

Gần 450 lính dù của Nga đã được đưa tới Tajikistan bằng đường không để tham gia cuộc diễn tập của CSTO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN