Nga đạt được gì sau 5 tháng chiến dịch ở Syria?

Sau 5 tháng tiến hành chiến dịch chống khủng bố IS tại Syria, lực lượng Không quân Nga đã xuất kích hơn 9.000 lần, giúp quân đội Syria giành lại được 400 khu dân cư.

Các máy bay Nga tham chiến tại Syria sắp sửa được rút về nước do đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu rút quân tại Syria từ ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã tổng kết lại những kết quả đạt được sau 5 tháng tiến hành chiến dịch chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại đây.
 
 “Nhờ có sự yểm trợ của Không quân Nga, các lực lượng Syria đã giải phóng được 400 vùng dân cư và hơn 10.000 km vuông lãnh thổ”, ông Shoigu báo cáo trong cuộc họp với Tổng Tư lệnh Putin tại Điện Kremlin ngày 14/3.

Các phần tử khủng bố đã bị đẩy lùi khỏi thành phố Latakia và Aleppo cũng như “khóa” được thành cổ Palmyra và các chiến dịch quân sự để giải phóng di sản UNESCO này vẫn đang được tiến hành. Tỉnh Hama và Homs ở trung tâm Syria phần lớn đã được “dọn dẹp”, giành lại căn cứ không quân Kuweires từ tay khủng bố sau 3 năm bị chiếm giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết thêm, kể từ ngày 30/9/2015, lực lượng Không quân Nga tại Syria đã xuất kích hơn 9.000 lần. Đây cũng là lần đầu tiên, Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trong tầm xa 1.500 km bằng tên lửa từ trên không và trên tàu chiến.

Quân đội Syria tại căn cứ Kuweires.

Với sự trợ giúp của các chiến đấu cơ Nga, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát các cơ sở lọc dầu và khí đốt ở gần Palmyra, đưa vào hoạt động trở lại bình thường 3 cơ sở lớn. Tổng cộng đã có 209 cơ sở sản xuất dầu và gần 3.000 phương tiện vận chuyển của IS bị phá hủy trong các đợt không kích của Nga.

“Sau các cuộc không kích, nguồn cung cấp ‘tài nguyên’ cho khủng bố phần lớn đã bị cắt giảm”, Bộ trưởng Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin, cho biết các tuyến đường buôn bán dầu lậu với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các tuyến đường vận chuyển vũ khí cho bọn khủng bố đã bị chặn đứng.  

Hãng tin Tass của Nga cho biết, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ông Putin nói: "Tôi tin rằng các nhiệm vụ giao cho Bộ Quốc phòng, nhìn chung đã được thực hiện. Vì vậy tôi ra lệnh từ ngày mai (15/3) các đơn vị chính của quân đội chúng ta rút ra khỏi Cộng hòa Arab Syria. Các quân nhân, binh sĩ, sĩ quan của chúng ta đã cho thấy tính chuyên nghiệp, sự phối hợp, khả năng tổ chức chiến đấu cách xa lãnh thổ của mình".

Ông Putin bày tỏ hy vọng việc bắt đầu rút quân đội Nga khỏi Syria sẽ là kích thích tốt đối với tiến trình đàm phán giữa các lực lượng chính trị ở Syria. Ông Putin cho biết thêm lực lượng quân đội ở lại quốc gia Trung Đông này sẽ tham gia giám sát thỏa thuận ngừng bắn.

Hoàng Trang (theo RT)
Tổng thống Nga ra lệnh rút quân khỏi Syria
Tổng thống Nga ra lệnh rút quân khỏi Syria

Tối 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút các lực lượng chính của LB Nga khỏi Syria từ ngày 15/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN