Nga có thể ngừng hợp tác quân sự với Mỹ sau vụ tấn công Syria

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho biết Moskva có thể ngừng hợp tác quân sự với Washington sau khi Mỹ tấn công căn cứ không quân ở thành phố Homs của Syria.

Ông Konstantin Kosachev. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kosachev ngày 7/4 cũng cho rằng diễn biến hiện nay có thể phá vỡ các nỗ lực chung chống khủng bố. Ông Kosachev nhận xét, cuộc tấn công của Mỹ chỉ nhằm một mục đích là “đóng dấu” cáo buộc ông Assad tấn công bằng vũ khí hóa học vào tỉnh Idlib.

Bên cạnh đó, ông Kosachev tuyên bố vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ đặt ra những nghi vấn về liên minh Nga - Mỹ trong giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ông dự báo tới đây Nga sẽ tiếp tục không kích các nhóm khủng bố, còn Mỹ tiếp tục tấn công vào quân đội chính phủ Syria, lực lượng đứng đầu cuộc chiến chống khủng bố, và điều đó sẽ chấm dứt triển vọng ra đời một liên quân Nga-Mỹ chống khủng bố tại Syria.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vụ dội tên lửa của Mỹ vào Syria
là một hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế với một cái cớ bịa đặt.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Putin nêu rõ quân đội Syria không có vũ khí hóa học. Việc phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria đã được chính Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của Liên hợp quốc xác nhận.

TTXVN/Tin Tức
Bước chuyển lớn trong chính sách Syria của Mỹ
Bước chuyển lớn trong chính sách Syria của Mỹ

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ra lệnh tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Syria vào tối ngày 6/4 đánh dấu một bước chuyển lớn trong chính sách của Mỹ đối với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN