Nga có thể đặt tên lửa hạt nhân ở châu Âu đối phó NATO

Nga có thể triển khai tên lửa tầm ngắn Iskander tại khu vực Kaliningrad, phía tây của nước này, nếu NATO quyết định tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu, Trung tướng Yevgeny Buzhinsky (Nga) nói với RIA Novosti ngày 7/5.

"Nga là một cường quốc hạt nhân. Nếu NATO hung hăng hơn, chúng tôi sẽ triển khai một bộ phận tên lửa Iskander ở Kaliningrad", ông Buzhinsky, người từng đứng đầu cơ quan điều phối các thỏa thuận quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove cho biết, NATO sẽ xem xét đồn trú lâu dài ở một số khu vực thuộc Đông Âu sau những căng thẳng gia tăng ở Ukraine.

Hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân của Nga. Ảnh: RIA Novosti


Ông Breedlove nói thêm rằng kế hoạch này sẽ được thảo luận và trình lên lãnh đạo các nước thuộc khối NATO trong cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại xứ Wales, Vương quốc Anh.

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen từng tuyên bố liên minh này sẽ tăng cường các cuộc tuần tra ở Đông Âu và gửi tàu chiến bổ sung đến các vùng biển Baltic và Địa Trung Hải do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Mới đây, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow trả lời phỏng vấn hãng AP cho biết, quan hệ Nga-Ukraine có ảnh hưởng to lớn đến quan hệ Nga-NATO, nhìn vào tình hình hiện nay, Nga không còn là đối tác hợp tác của NATO, NATO coi Nga là kẻ thù.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng NATO đang lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để đoàn kết các thành viên của khối này và tăng cường cô lập Moskva.

Hành động của NATO trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine chứng minh Nga vẫn là mục tiêu chính của liên minh này, Tổng biên tập của tạp chí Oriental Review, ông Andrey Fomin nhận định.

Tuy nhiên, Tướng Buzhinsky nhận định: "Tôi không thấy có bất kỳ sự nguy hiểm tiềm năng nào về một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và NATO trên mặt đất. Không có mối đe dọa quân sự đối với Nga. Đây chỉ là cuộc chiến tranh thông tin".

Franz Klintsevich, Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga phụ trách về quốc phòng nói với hãng RIA Novosti rằng việc triển khai các thiết bị quân sự của NATO ở Đông Âu và các nước vùng Baltic đe dọa các nước trong khu vực và về mặt ngoại giao, Nga nên gửi thông điệp này đến lãnh đạo của các nước trên.

Trước đây, Nga đã từng đe dọa triển khai tên lửa tầm ngắn Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở khu vực Kaliningrad để sẵn sàng đối phó với hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ.

NATO đã nhiều lần đổ lỗi cho Moskva về sự leo thang căng thẳng ở Ukraine, đồng thời tiến hành hiện diện quân sự ngày càng tăng giáp với biên giới Nga.


CT
(RIA Novosti)
Tàu tuần dương tên lửa Nga sắp tập trận với Trung Quốc
Tàu tuần dương tên lửa Nga sắp tập trận với Trung Quốc

Cụm tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag dẫn đầu đã rời cảng đến Thượng Hải tham gia tập trận chung với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN