Nga có tàu ngầm hạt nhân mới

Ngày 17/6, Hải quân Nga đã đưa vào phiên chế tàu ngầm hạt nhân tấn công Yasen K-560 đầu tiên do xưởng đóng tàu lớn nhất nước này là Sevmash chế tạo.

 

Tàu ngầm mới của Nga.


Severodvinsk là tàu ngầm thế hệ thứ 4 của Nga. Con tàu này đã trải qua 14 lần chạy thử trên biển, với tổng thời gian là 222 ngày, qua hàng chục nghìn hải lý và hàng trăm lần lặn thử.


Thân tàu được thiết kế kiểu mới với hệ thống vũ khí và thông tin liên lạc, điều hướng tinh vi, cùng bộ phận cung cấp nhiên liệu tiên tiến. Trọng lượng giãn nước của tàu là 9.500 tấn, dài 120m, có khả năng lặn sâu 600m và di chuyển với tốc độ khoảng 31 hải lý (57km)/giờ. Số lượng thủy thủ của tàu là 85 người.


Theo một chương trình sản xuất vũ khí nhà nước, xưởng Sevmash sẽ đóng 7 tàu Yasen và tàu lớp Yasen-M được trang bị tên lửa hành trình. Xưởng trên hiện cũng đang đóng 2 thế hệ tàu ngầm mới của Nga là tàu ngầm tấn công lớp Yasen và tàu ngầm chiến lược Borei.

 


TN

Nga khởi công đóng 2 tàu ngầm
Nga khởi công đóng 2 tàu ngầm

Ngay trước thềm Ngày Hải quân Nga 27/7, nhà máy đóng tàu "Sevmash" ở Severodvinsk sẽ tiến hành đặt ki 2 tàu ngầm hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN