Nga bổ nhiệm tân Tư lệnh Quân khu miền Trung

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 17/2 đưa tin cựu Tư lệnh Tập đoàn quân cận vệ thứ 8 thuộc Quân khu miền Nam, Trung tướng Andrei Mordvichev đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu miền Trung thay Thượng tướng Alexander Lapin.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Nga di chuyển trên tuyến đường gần Armiansk, Bán đảo Crimea, ngày 25/2/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Từ năm 2017 đến 2022, chức vụ Tư lệnh Quân khu miền Trung do Thượng tướng Alexander Lapin - từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nắm giữ.  Cuối tháng 10/2022, truyền thông đưa tin ông bị miễn nhiệm khỏi chức vụ này nhưng không cho biết lý do.

Đầu tháng 1 vừa qua, truyền thông Nga đưa tin ông Lapin được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Lục quân phụ trách việc lên kế hoạch huấn luyện chiến đấu và phối hợp trang bị vũ khí cho các đơn vị Lục quân. Khi đó chức vụ này bị bỏ trống do người nắm giữ chức vụ này chuyển công tác.

Trung tướng Mordvichev sinh năm 1976 và từng tốt nghiệp trường chỉ huy xe tăng cấp cao. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh và Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 41 Quân khu miền Trung.

Trong thời gian giữ chức Tư lệnh Tập đoàn quân cận vệ thứ 8 thuộc Quân khu miền Nam, ông Mordvichev đã chỉ huy các đơn vị quân đội Nga tham gia các trận đánh tại thành phố Mariupol ở Ukraine.

Quân khu miền Trung của Nga bao gồm các đơn vị quân đội được triển khai tại dãy núi Urals, Tây Siberia và 29 khu vực của Nga.

Thúc Anh (TTXVN)
Venezuela bổ nhiệm Đại sứ mới tại Colombia
Venezuela bổ nhiệm Đại sứ mới tại Colombia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Quốc hội Venezuela, do đảng cầm quyền chiếm đa số, ngày 16/2 đã phê chuẩn đề nghị của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro bổ nhiệm ông Carlos Eduardo Martínez, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, làm Đại sứ mới của Caracas tại Bogotá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN