Nga bổ nhiệm lãnh đạo mới cho Hạm đội Baltic và Thái Bình Dương

Nga đã bổ nhiệm chỉ huy mới đứng đầu Hạm đội Baltic và Hạm đội Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Một tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương trong cuộc tập trận vào tháng 3/2023. Ảnh: AFP

Hãng TASS và Interfax hôm 21/4 đưa tin cựu lãnh đạo Hạm đội Baltic là Đô đốc Viktor Liina hiện đảm nhiệm vai trò phụ trách Hạm đội Thái Bình Dương. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Vladimir Vorobyov là chỉ huy mới của Hạm đội Baltic.

Người tiền nhiệm của Đô đốc Liina tại Hạm đội Thái Bình Dương là ông Sergei Avakyants (65 tuổi) thông báo nghỉ hưu vào hôm 20/4. Theo truyền thông địa phương, trong thời gian tới, ông Avakyants sẽ dẫn dắt một tổ chức chịu trách nhiệm giám sát huấn luyện quân sự và giáo dục ái quốc.

Nga có tổng cộng 4 hạm đội. Trong đó hạm đội lớn nhất là Hạm đội phương Bắc vốn bao gồm một tàu sân bay và hai tàu khu trục tên lửa. Hạm đội Thái Bình Dương, có trụ sở chính tại cảng Vladivostok, là hạm đội lớn thứ hai, theo sau là Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Baltic.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng việc bổ nhiệm Đô đốc Liina là chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương trùng hợp với việc hạm đội hoàn thành các cuộc tập trận tại Thái Bình Dương dưới sự giám sát của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov.

Vào ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận Hạm đội Thái Bình Dương đã tổ chức tập trận chiến đấu bất ngờ.

Tại cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Nga, bộ trưởng Shoigu cho biết Hạm đội Thái Bình Dương ở trong tình trạng sẵn sàng hành động khi diễn ra các cuộc tập trận chớp nhoáng theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Shoigu nói: "Mục tiêu chính của cuộc tập trận là xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang để giải quyết các nhiệm vụ đẩy lùi sự hung hăng của kẻ thù tiềm tàng từ biển và đại dương”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera)
Bộ Quốc phòng Nga đánh giá cuộc kiểm tra đột xuất Hạm đội Thái Bình Dương
Bộ Quốc phòng Nga đánh giá cuộc kiểm tra đột xuất Hạm đội Thái Bình Dương

Ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc kiểm tra đột xuất đối với Hạm đội Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN