New Zealand tham gia tập trận đa quốc gia ở Biển Đông

Tập trận Bersama Lima được tiến hành thường niên bởi các quốc gia thành viên tham gia Thỏa thuận Quốc phòng 5 cường quốc kí kết năm 1971.

Máy bay Orion P-3K2.

Ngày 3/10, Lực lượng phòng vệ New Zealand (NZDF) thông báo nước này sẽ cử 60 binh sĩ tinh nhuệ và một máy bay giám sát Orion P-3K2 tới Malaysia trong tuần này để tham gia một cuộc tập trận đa quốc gia thường niên tại Biển Đông.

Cuộc tập trận kéo dài trong 3 tuần với sự tham gia của Australia, Malaysia, Singapore và Mỹ là một phần trong cuộc tập trận Bersama Lima. Tập trận Bersama Lima được tiến hành thường niên bởi các quốc gia thành viên tham gia Thỏa thuận Quốc phòng 5 cường quốc kí kết năm 1971.

Chỉ huy Các lực lượng Hỗn hợp New Zealand Tim Gall nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ chuyên môn với các quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tương tác hoạt động.

TTXVN/Tin Tức
Sau tuyên bố ngừng tập trận với Mỹ, Philippines vội vàng “dập lửa”
Sau tuyên bố ngừng tập trận với Mỹ, Philippines vội vàng “dập lửa”

Một lần nữa, vai trò “người lính cứu hỏa” được đặt lên vai Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay với lời chữa khéo rằng tập trận chung với Mỹ không thể dễ dàng kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN