NATO tập trận phòng không 'định hướng chống Nga'

Ngày 10/7, trên lãnh thổ CH Séc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không Tobruq Legacy 2017 với sự tham dự của hơn 500 quân sỹ từ 6 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – Séc, Litva, Slovakia, Hungary, Anh và Mỹ.

Một nội dung trong cuộc tập trận Tobruq Legacy 2017 ở Séc. Ảnh: info.unob.cz

Đài phát thanh Radio Praha dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Séc cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận kéo dài từ ngày 10 đến ngày 23/7 là tập dượt kỹ năng tác chiến đất đối không của các đơn vị phòng không. Các cuộc tập trận tương tự cũng diễn ra tại Litva và Romania đồng thời với Séc và có tổng số binh sỹ tham gia lên tới 1.700 người.

Tobruq Legacy 2017 là sự tiếp nối của chuỗi gần 10 cuộc tập trận hè 2017 của NATO. Vào cuối tháng 5, NATO tổ chức cuộc tập trận Saber Strike tại Latvia với quy mô lớn nhất trong vòng 25 năm.

Tiếp đó là cuộc tập trận Noble Jump ở Romania, Bulgaria, Hy Lạp vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, rồi cuộc tập trận Baltops tại Ba Lantừ ngày 1/6.

Cũng trong tháng 6 tại Litva đã diễn ra cuộc tập trận pháo binh với sự tham gia của các binh sỹ Đức, Ba Lan, Hà Lan và Latvia. Trong tháng 7 sẽ diễn ra cuộc tập trận Sea Breeze – 2017 tại Ukraine với sự tham gia của 1.000 binh sỹ Mỹ cùng nhiều tàu chiến, tàu ngầm, máy bay và trực thăng.

Cũng trong tháng 7 tại Gruzia sẽ diễn ra cuộc tập trận Noble Partner – 2017 với sự tham gia của binh sỹ 10 nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ukraine…

Trong tháng 9 sẽ có cuộc tập trận chung Ukraine- Mỹ ở miền Tây Ukraine với sự tham gia của gần 200 binh sỹ Mỹ và gần 1.000 binh sỹ Anh, Canada, Đức, Ba Lan, Mondova, Romania…

Vào tháng 10 sẽ diễn ra cuộc tập trận chống xe tăng với sự tham gia của 1.200 binh sỹ Mỹ, Canada, Đức, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Hầu như mỗi tháng đều có một hay nhiều cuộc tập trận của NATO với các đối tác tại châu Âu ở quy mô khác nhau.

NATO tăng mạnh các cuộc tập trận ở vùng phía Tây biên giới LB Nga sau khi bán đảo Krym bị tách khỏi Ukraine và nhập vào lãnh thổ Nga cũng như sau khi bùng nổ xung đột tại Ukraine khiến cho quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi. Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Nga thì một số cuộc tập trận của NATO “mang tính chất và định hướng chống Nga rõ rệt”.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ tập trận chung ở Ấn Độ Dương
Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ tập trận chung ở Ấn Độ Dương

Ngày 10/7, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận trên biển thường niên mang tên Malabar ở Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN