NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen buộc Moskva phản ứng

Đại sứ thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố nếu NATO tăng cường ở Biển Đen bằng cách gia tăng sự hiện diện của các nước ngoài khu vực thì Nga sẽ có phản ứng.

Tàu NATO TCG Turgutreis ở Biển Đen.

Phát biểu trước báo giới, ông Grushko nói: "Nếu NATO hành động tăng cường, trước hết thông qua sự hiện diện thực tế và liên tục của các nước ngoài khu vực, các nước không thuộc vùng Biển Đen, thì tất nhiên phía chúng tôi cũng sẽ phải có các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh của mình, căn cứ vào vị trí chiến lược của Crimea và lợi ích của chúng tôi ở phía Nam".

Ông cho biết thêm "chúng tôi không hề quan tâm tới sự đối đầu với NATO cũng như với bất cứ ai khác, đặc biệt là tham gia một cuộc chạy đua vũ trang". Đại sứ Nga bày tỏ hy vọng rằng châu Âu sẽ nhận ra sự vô nghĩa của cuộc đối đầu.

Theo Sputnik
Brexit giúp NATO và Nga tránh khỏi chiến tranh
Brexit giúp NATO và Nga tránh khỏi chiến tranh

Tổng biên tập tạp chí "The Nation" Christine van den Heyvel cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit có thể giúp tránh xung đột giữa Nga và NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN