Năm 2017, Mỹ nhìn thấy hiểm nguy khắp mọi nơi

Lầu Năm Góc kêu gọi lưỡng viện thông qua bản dự toán ngân sách gần 600 tỷ USD cho năm tài khóa 2017 trong bối cảnh hiểm nguy với nước Mỹ hiện hữu khắp nơi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 29/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tiểu ban quốc phòng của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford giới thiệu bản dự toán ngân sách 582,7 tỉ USD cho năm tài chính 2017, bao gồm quỹ dự phòng hoạt động hải ngoại (OCO).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, 5 thách thức đang ngày càng hiện hữu và chi phối kế hoạch ngân sách của Lầu Năm Góc trong tương lai bao gồm những cái tên “Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và chủ nghĩa khủng bố”.

Theo ông, tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, “Trung Quốc đang nổi lên”. Sự nổi lên này không gây ra vấn đề gì cho tới thời điểm nước này thể hiện cách hành xử hung hăng với việc Bắc Kinh đưa ra những những tuyên bố chủ quyền vô lý ở Biển Đông. Ông Carter cho hay, hiện tại Trung Quốc đang tập trung hạn chế sự tham gia của các bên thứ ba, trong đó có Mỹ, để can thiệp trong trường hợp có khủng hoảng hay xung đột.

Trong khi đó, trong bản dự toán ngân sách trên, cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố với trọng tâm là IS ở Iraq và Syria vẫn là một trong những ưu tiên của Lầu Năm Góc. Dự toán ngân sách cho mục này tăng gấp đôi lên 7,5 tỷ USD trong năm 2017.

Tuy nhiên, theo chương trình vừa được giới thiệu, ông Carter chỉ đề xuất khoản tiền 250 triệu USD để ủng hộ các lực lượng Syria chống IS, giảm từ mức 600 triệu đề xuất cho chương trình trong năm 2016 bị các nhà làm luật nước này gọi là “thất bại hoàn toàn”.

Trong khi đó, ngân sách dự toán cho việc củng cố sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu đã tăng hơn bốn lần dến 3,4 tỷ USD. Ông Carter cho biết điều này là cần thiết để trấn an các đồng minh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước những diễn biến mới ở Ukraine, Gruzia và Moldova. "Chúng ta có nhiều mối quan ngại về Nga”, ông nói.

Vũ Anh (Theo RT)
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đông
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đông

Ngày 27/4, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã hối thúc Chính quyền Tổng thống Barack Obama tăng cường đảm bảo an ninh hàng hải tại Biển Đông thông qua việc triển khai nhiều hơn các hoạt động tuần tra gần các đảo tranh chấp tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN