Mỹ xúc tiến loại bỏ động cơ tên lửa của Nga

Theo "Nhật báo phố Wall" (WSJ) ngày 14/4, công ty United Launch Alliance, với cổ đông gồm các tập đoàn Boeing và Lockheed Martin, đã công bố kế hoạch phóng loại tên lửa đẩy giá rẻ Volcano vào năm 2023.

Động cơ tên lửa RD-180 của Nga.


Động thái trên sẽ cho phép loại bỏ sử dụng các động cơ tên lửa RD-180 của Nga, hiện đang được dùng để phóng các vệ tinh tình báo và quân sự của Mỹ.

Để cạnh tranh với loại động cơ này, dự kiến tên lửa đẩy Volcano sẽ lắp các động cơ có thể tái sử dụng. Sau khi tách ra khỏi tên lửa, các động cơ này sẽ được trực thăng chuyên biệt thu gom lại.

Quốc hội Mỹ mới đây đã chỉ trích Lầu Năm Góc vì ngành công nghiệp quân sự nước này không nhanh chóng thay thế các động cơ tên lửa Nga được Mỹ sử dụng, đồng thời đặt ra thời hạn 4 năm để nhà sản xuất Mỹ phát triển động cơ mới.

Hợp đồng giữa Tổng công ty tên lửa vũ trụ Energia (Nga) và United Launch Alliance nhằm cung cấp động cơ RD-180 cho tên lửa Atlas có thời hạn tới năm 2018. Khách hàng chính trong hợp đồng trên là Bộ Quốc phòng Mỹ, đang sử dụng tên lửa Atlas 5 để phóng các vệ tinh quân sự.


TN
Mỹ sẽ tiếp tục mua động cơ tên lửa Nga
Mỹ sẽ tiếp tục mua động cơ tên lửa Nga

Tập đoàn United Launch Alliance (ULA) của Mỹ có kế hoạch mua động cơ tên lửa RD-180 của Nga trong vài năm tới, cho đến khi động cơ mới cho tên lửa đẩy Atlas-5 được đưa vào sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN