Mỹ thử nghiệm siêu tàu sân bay mới

Tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ được trang bị công nghệ radar hiện đại có khả năng mang theo các loại máy bay không người lái đã được nước này đưa vào giai đoạn thử nghiệm.

Tàu sân bay lớp Ford trên của Hải quân Mỹ được sử dụng để thay thế các tàu sân bay lớp Nimitz hiện nay. Chiếc tàu đầu tiên đã được hạ thủy trong tháng 11/2013. Mỹ có kế hoạch chế tạo 11 tàu sân bay loại này trước năm 2058 và xem đây là lực lượng chủ lực của quân đội nước này trong việc duy trì sức mạnh quân sự thống trị trên thế giới.


Ngoài thiết kế tàng hình, siêu tàu sân bay này còn sử dụng lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có công suất phát điện lớn hơn thế hệ trước rất nhiều. Nhờ vậy, nó vừa có thể giải quyết vấn đề cung cấp điện cho hệ thống vũ khí điện từ vốn rất tiêu hao điện, vừa có thể lưu điện dự phòng để phục vụ cho việc sử dụng các thiết bị quân sự thế hệ mới như vũ khí lade.

Tàu sân bay này dự kiến sẽ chính thức đi vào phục vụ năm 2016, nhưng công ty đóng tàu sẽ dành 26 tháng thử nghiệm một cách tỉ mỉ các hệ thống hiện đại được trang bị.

"Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm và kết quả ban đầu đang rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước", Phó Đô đốc Thomas Moore, Giám đốc điều hành Chương trình tàu sân bay này nói.

Theo Newport News Shipbuilding, công ty xây dựng tàu sân bay này, USS Gerald R. Ford nặng gần 100.000 tấn, với 4.600 người làm việc và có khả năng mang theo 75 máy bay. Một số nhà lập pháp và các quan chức ngành công nghiệp Mỹ đã chỉ trích vì chi phí quá cao của tàu sân bay này - 12,8 tỷ USD - nhưng Hải quân Mỹ vẫn kiên quyết bảo vệ việc phát triển nó cùng với một số loại công nghệ mới của nó.


Siêu tàu sân bay này dự kiến sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của lực lượng hải quân Mỹ và được thiết kế để hoạt động trong vòng 50 năm.


CT(LiveScience)

Tàu sân bay Ford của Mỹ: Mối đe dọa với Trung Quốc
Tàu sân bay Ford của Mỹ: Mối đe dọa với Trung Quốc

Trung Quốc coi siêu tàu sân bay Ford của Hải quân Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh của nước này, theo một bài viết đăng trên trang mạng huanqiu.com bằng tiếng Trung mới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN