Mỹ, Thổ thảo luận về căn cứ Incirlik chống IS

Lầu Năm Góc ngày 19/7 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik đã thảo luận về tầm quan trọng của căn cứ không quân Incirlik trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Máy bay của không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/11/2001. Ảnh: EPA/TTXVN

Căn cứ không quân Incirlik đã bị ngừng hoạt động trong một số ngày sau khi xảy ra vụ đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tuần trước. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa an ninh tại căn cứ này ở tỉnh miền Nam Adana. Các hoạt động cất cánh và hạ cánh tại căn cứ Incirlik đều bị dừng lại, nguồn điện cũng bị cắt. Đến ngày 17/7, căn cứ không quân này mới hoạt động trở lại để phục vụ cho chiến dịch không kích của liên quân chống IS tại Syria và Iraq.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Fikri Isik cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ông không thể tham dự một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Thủ đô Washington về cuộc chiến chống IS, song nói rằng Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ sẽ tham dự cuộc họp này.

Hiện chính quyền Ankara cáo buộc giáo sĩ Fehullah Gulen - người đang sống lưu vong ở Mỹ, đứng sau âm mưu đảo chính vừa qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ này về Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét yêu cầu dẫn độ nếu Ankara cung cấp các bằng chứng xác đáng về cáo buộc đối với giáo sĩ Gulen. Trong khi đó, ông Gulen cũng lên án mạnh mẽ vụ đảo chính và phủ nhận những cáo buộc dính líu đến âm mưu này.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ phản bác cáo buộc dàn dựng đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ phản bác cáo buộc dàn dựng đảo chính

Ngày 19/7, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin đã bác bỏ những cáo buộc rằng vụ đảo chính bất thành ở nước này hồi cuối tuần trước đã được dàn dựng để Tổng thống Erdogan củng cố quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN