Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ an ninh cho Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 5/7 tái khẳng định "cam kết cứng rắn" của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh của Nhật Bản. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cam kết sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ mở rộng cho Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ mở rộng cho Nhật Bản với "toàn bộ khả năng" của Mỹ. Hai bộ trưởng cũng cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật Mỹ đồng thời chia sẻ quan đểm chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một hành động gây căng thẳng có thể ảnh hưởng đến an ninh và ổn định ở khu vực châu Á. Hai bên cũng nhất trí tăng cường mối hợp tác ba bên với Hàn Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa trong khu vực.

Sáng 4/7, Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), đồng thời tuyên bố loại ICBM này có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn. Ngày 5/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp khẩn về vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, trong cuộc họp các nước thành viên thường trực đã thể hiện những quan điểm trái chiều về cách thức đối phó với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các Đại sứ Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi HĐBA thông qua một nghị quyết mới có tính ràng buộc nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên, trong khi, đại diện của Nga và Trung Quốc phản đối việc tăng cường bao vây kinh tế cũng như cân nhắc các giải pháp quân sự đối với Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức
Lầu Năm Góc khẳng định có thể đánh chặn ICBM Triều Tiên
Lầu Năm Góc khẳng định có thể đánh chặn ICBM Triều Tiên

Ngày 5/7, quân đội Mỹ khẳng định có thể bảo vệ nước này trước mối đe dọa mới từ ICBM của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN