Mỹ sẽ tiếp tục mua động cơ tên lửa Nga

Tập đoàn United Launch Alliance (ULA) của Mỹ có kế hoạch mua động cơ tên lửa RD-180 của Nga trong vài năm tới, cho đến khi động cơ mới cho tên lửa đẩy Atlas-5 được đưa vào sử dụng. Thông tin trên được tân Tổng Giám đốc ULA Tony Bruno cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo “Space News”.

Tên lửa đẩy Atlas-5.


Ông Bruno cũng cho hay ULA đang đặt mục tiêu đến năm 2019 phát triển động cơ hoạt động bằng khí hóa lỏng có thể sử dụng cho tên lửa đẩy Atlas-5. Tuy nhiên, để chế tạo một hệ thống như vậy sẽ cần ít nhất 5 năm và trong giai đoạn này, ULA có kế hoạch mua các động cơ RD-180 của Nga.

Ngoài ra, hãng này dự định sẽ sử dụng tên lửa của Nga trong khoảng 2 năm sau khi kết thúc việc mua sắm.


T.N
Mỹ-Trung đạt đồng thuận về dỡ bỏ thuế quan
Mỹ-Trung đạt đồng thuận về dỡ bỏ thuế quan

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "đồng thuận" trong các cuộc đàm phán nhằm dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với sản phẩm công nghệ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN