Mỹ sẽ "mạnh tay" nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "các hành động mạnh tay" từ cộng đồng quốc tế nếu tiến hành phóng tên lửa tầm xa, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Tên lửa Unha-3 rời bệ phóng ở Trung tâm giám sát vệ tinh huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan tháng 12/2012. Ảnh: Reuters-TTXVN

Phát biểu nhân chuyến thăm Hàn Quốc ngày 6/10,
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken bày tỏ hy vọng "Triều Tiên sẽ nghĩ lại" về ý tưởng phóng tên lửa.

Thứ trưởng Blinken đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh thời gian gần đây có thông tin rằng Bình Nhưỡng có thể phóng một tên lửa tầm xa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, trước hoặc đúng ngày 10/10 tới. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc phóng thử này.

Bình Nhưỡng nhấn mạnh chương trình không gian của mình mang tính khoa học thuần túy và hướng tới việc đưa các vệ tinh lên quỹ đạo. Nhưng Washington và các đồng minh cảnh báo bất cứ vụ phóng tên lửa nào cũng được cho là một vụ thử công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của LHQ.

Ngày 12/12/2012, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa ba tầng Unha-3 mang một vệ tinh từ bãi phóng Sohae. Bình Nhưỡng đã thông báo kế hoạch phóng trước 11 ngày. Vụ việc đã khiến Triều Tiên phải hứng chịu các lệnh trừng phạt mới và làm gia tăng căng thẳng quân sự dẫn tới việc nước này tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba.

Hồi tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu phóng tên lửa hay thử hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Anh trừng phạt hàng chục tổ chức và cá nhân Triều Tiên
Anh trừng phạt hàng chục tổ chức và cá nhân Triều Tiên

Chính phủ Anh đã công bố danh sách đối tượng trừng phạt đối với 36 cơ quan tổ chức và 33 cá nhân của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN