Mỹ và các đồng minh Arập đang có kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh để bảo vệ các thành
phố, nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và các căn cứ quân sự trong khu vực trước một cuộc tấn công tên lửa của Iran.
Tờ New York Times
dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ cho biết nỗ lực này nhằm gửi đi một thông
điệp rõ ràng tới Iran và nó càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh căng thẳng
với nước Cộng hòa Hồi giáo gia tăng.
Dự án này bao gồm việc triển khai các rađa để mở rộng phạm vi
cảnh báo sớm trên toàn khu vực vùng Vịnh cũng như thiết lập các hệ thống chỉ
huy, liên lạc và điều khiển cho phép “thực hiện trao đổi thông tin giữa các tên
lửa đánh chặn”.
Năm ngoái, Lầu Năm
Góc đã thông báo việc bán hai rađa phòng thủ tên lửa cho Các tiểu vương quốc
Arập Thống nhất (UAE).
Đầu năm nay, có nguồn tin tiết lộ Mỹ sẽ triển khai một rađa
tương tự đến lãnh thổ Qatar.
Ba tuần trước, Lầu Năm Góc lại công bố thương vụ bán vũ khí
cho Kuwait có tổng trị giá 4,2 tỷ USD, trong đó có 60 tên lửa Patriot,
20 bệ phóng và bốn radar.
Năm ngoái, tổng trị giá hợp đồng vũ khí mà Mỹ cung cấp cho
Arập Xêút đạt 1,7 tỷ USD.
TTXVN/Tin tức