Mỹ lại phóng vệ tinh bí mật lên vũ trụ

Ngày 29/6, Mỹ đã phóng tên lửa đẩy hạng nặng không người lái Delta 4 từ căn cứ không quân tại Canaveral, bang Florida, để đưa một vệ tinh bí mật lên vũ trụ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Mục đích của vệ tinh này không được tiết lộ, song đây là vệ tinh cho Cơ quan do thám quốc gia Mỹ (NRO). Vệ tinh đáng lẽ đã được phóng một ngày trước đó, song bị hoãn lại do điều kiện thời tiết không thuận lợi.


Đây là vụ phóng vệ tinh bí mật thứ hai cho NRO trong vòng hai tuần qua. Trước đó, ngày 20/6, cũng từ căn cứ không quân Canaveral, quân đội Mỹ đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa Atlas V mang theo vệ tinh NROL-38 của NRO.


Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là một vệ tinh liên lạc thế hệ mới và là vệ tinh quân sự thứ 18 thuộc loại này. Hồi đầu năm, Mỹ cũng đã phóng tên lửa đẩy hạng nặng Delta 4 mang theo một vệ tinh viễn thông băng thông rộng tốc độ cao vào quỹ đạo.

 

TTXVN/Tin Tức

Mỹ phóng vệ tinh quân sự tối mật
Mỹ phóng vệ tinh quân sự tối mật

Ngày 20/6, từ căn cứ không quân Canaveral tại bang Florida, quân đội Mỹ đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa Atlas V mang theo một vệ tinh quốc phòng tối mật lên vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN