Mỹ không tiếp nhận Nga vào Liên quân chống IS

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ trong Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ông Brett McGurk khẳng định khả năng Nga tham gia liên quân này đến nay vẫn bị loại bỏ.

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực ngoại ô Manbij, Aleppo ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/7, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News Arabia, ông Brett McGurk cho hay, Mỹ không tin tưởng Nga - quốc gia đang tích cực hỗ trợ về vật chất và quân sự cho Chính phủ Syria. Ông McGurk đồng thời lưu ý Washington phối hợp cùng Moskva không kích nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra (chi nhánh Al-Qaeda tại Syria), song Nga cần phải gây áp lực nhiều hơn nữa lên chính quyền Syria để Damascus thực hiện thỏa thuận chấm dứt các hành động quân sự. Lực lượng của chính phủ Syria thường xuyên vi phạm thỏa thuận này.

Thỏa thuận ngừng bắn nêu trên có hiệu lực từ ngày 27/2, song không được áp dụng đối với những tổ chức bị Nga và nhiều nước trên thế giới cấm hoạt động như IS, Mặt trận Al-Nusra hay một số nhóm bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liệt vào danh sách khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Chính phủ Syria sẵn sàng tiếp tục đàm phán với phe đối lập
Chính phủ Syria sẵn sàng tiếp tục đàm phán với phe đối lập

Chính phủ Syria sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc hòa đàm với phe đối lập và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài suốt 5 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN