Mỹ không phát hiện động thái nào của quân đội Nga ở biên giới Ukraine

Lầu Năm Góc đã chính thức thừa nhận họ không hề phát hiện thấy bất cứ động thái khác thường nào của quân đội Nga gần với biên giới giữa nước này và Ukraine.

Trụ sở Lầu Năm Góc Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis trong ngày 7/2 phát biểu trước báo giới rằng: “Chúng tôi chưa phát hiện thấy bất cứ hoạt động quy mô lớn nào của lực lượng quân đội Nga cho thấy có điều gì đó quy mô sắp xảy ra”.

Bên cạnh đó, ông Davis khẳng định: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về bạo lực gia tăng gần đây tại đông Ukraine”.

Ông Davis cũng đưa ra lập trường của Mỹ ủng hộ việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk và sẽ duy trì hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Trước đó, vào ngày 6/2, phát ngôn viên của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định rằng không hề có đối đầu giữa Nga và Ukraine mà trên thực thế tình hình tại Donbass là xung đột trong nội bộ đất nước Ukraine.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi bộ phận báo chí của Nhà Trắng đưa tin rằng trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Pyotr Poroshenko hai chính khách đã bàn về nhiều vấn đề trong đó có "xung đột giữa Moskva và Kiev".

Hà Linh (Theo TASS)
Ukraine không loại trừ khả năng áp dụng thiết quân luật Donbass
Ukraine không loại trừ khả năng áp dụng thiết quân luật Donbass

Tình trạng thiết quân luật có thể được áp dụng nếu tình hình an ninh tại Ukraine xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN