Mỹ điều máy bay A10 tham gia tập trận tại Ba Lan

Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 26/3 thông báo lần đầu tiên các máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận ở Ba Lan. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm trấn an các đồng minh Đông Âu đang quan ngại trước sự can thiệp của Nga vào Ukraine.

Đoàn bay của Lực lượng không quân Ba Lan.


Người phát ngôn quân đội Ba Lan Artur Golawski cho biết 4 phi cơ chống tăng A-10 Thunderbolt II, được triển khai tạm thời tại căn cứ không quân Powidz, miền Tây Ba Lan, sẽ tham gia một số khoa mục huấn luyện kéo dài tới ngày 27/3.


Là một trong những nước chỉ trích gay gắt nhất các hành động của Nga ở Ukraine và là một trong những đồng minh châu Âu thân cận nhất của Mỹ, Ba Lan đã nhiều lần kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.



TN

Mỹ điều 3.000 quân tới Đông Âu
Mỹ điều 3.000 quân tới Đông Âu

Lầu Năm Góc cho biết khoảng 3.000 binh sĩ của nước này sẽ được triển khai tới Đông Âu vào tuần tới để tiến hành các cuộc diễn tập huấn luyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN